Lũng đoạn thị trường, 5 ngân hàng lớn trên thế giới bị phạt 5 tỷ USD

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 20/05/2015 15:58 GMT+7

VTV.vn - Ngày 20/5, 5 ngân hàng lớn trên thế giới sẽ phải nhận một án phạt tổng cộng lên tới 5 tỷ USD do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra.

Nguyên nhân là do các ngân hàng này đã làm lũng đoạn thị trường tiền tệ trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2013.

5 ngân hàng chịu án phạt là JP Morgan và Citigroup (Mỹ), Barclays (Anh), ngân hàng hoàng gia Scotland và UBS (Thụy Sĩ).

Các ngân hàng này đã cấu kết với các nhà môi giới để có thể can thiệp bất hợp pháp vào tỷ giá hối đoái của hơn 10 loại tiền tệ trên thị trường trong suốt 5 năm.

Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục điều tra thêm về phần mềm máy tính đã được sử dụng để giúp các ngân hàng này gian lận giá ngoại hối.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước