Luxembourg có thể bị đưa vào danh sách “thiên đường thuế”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/12/2019 10:20 GMT+7

Luxembourg tiếp nhận vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn hơn cả Mỹ và Trung Quốc.(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Luxembourg có thể bị đưa vào danh sách "thiên đường thuế" sau khi nước này mang lại nhiều lợi thế thuế bất hợp pháp cho các DN lớn nhưng không bị EC phạt.

Các quan chức Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sẽ thảo luận báo cáo của các nhà nghiên cứu thuộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về khả năng đưa Luxembourg vào danh sách "thiên đường thuế", chỉ vài ngày sau khi cựu lãnh đạo của quốc gia này, ông Jean-Claude Juncker, rời khỏi vị trí Chủ tịch EC. 

Báo cáo của IMF ước tính dòng vốn FDI chảy về Luxembourg đạt 4.000 tỷ USD, đứng thứ 10 thế giới. Trong đó, quốc gia châu Âu này đã mang lại nhiều lợi thế thuế bất hợp pháp cho các doanh nghiệp lớn như gã khổng lồ công nghệ Amazon từ năm 2006 và nhà sản xuất ô tô Fiat từ năm 2012.

EU nỗ lực phá vỡ 'thiên đường thuế' EU nỗ lực phá vỡ "thiên đường thuế"

VTV.vn - Danh sách đen "thiên đường thuế" bao gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ thể hiện năng lực yếu kém trong nỗ lực chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước