Malaysia có thể phải nhập rau từ Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/05/2016 12:41 GMT+7

Rau xà lách tại một nông trại ở xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

VTV.vn - Nhiều nhà cung cấp và kinh doanh rau quả & thực phẩm ở Malaysia đã kêu gọi Chính phủ nước này cho phép nhập khẩu thêm rau từ các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Việc kêu gọi Chính phủ cho phép nhập khẩu thêm rau nhằm bù đắp nguồn cung thiếu hụt hiện nay. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lượng rau quả tại Malaysia trong thời gian qua đã bị sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến sự tăng giá chóng mặt của mặt hàng này. Tính trung bình, giá rau tăng từ 30 - 50%.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Những người trồng rau Malaysia, trong khi chờ đợi thời tiết thuận lợi hơn, Chính phủ cần sớm nhập khẩu thêm rau từ các nước như: Việt Nam, Indonesia, Thái Lan hoặc Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước