Mang thực phẩm vào Nhật, Australia có thể ngồi tù và phạt tiền

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/03/2019 18:04 GMT+7

VTV.vn - Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Australia sẽ phạt nặng các hành khách mang thực phẩm vào đây với mức phạt cao nhất là ngồi tù.

Biện pháp này nhằm phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh đang bùng phát tại một số quốc gia. Đài Loan (Trung Quốc) và Australia sẽ phạt tiền những hành khách mang thực phẩm làm từ thịt hoặc không kê khai, kê khai sai phiếu nhập cảnh. 

Mức phạt cao nhất mà Đài Loan áp dụng là 750 triệu đồng, trong khi ở Australia, mức phạt có thể đến 7 tỷ đồng. Tại Nhật Bản, nếu hành khách mang thực phẩm không có giấy chứng nhận sẽ có thể phải ngồi tù 3 năm.

Trước đó, một du khách Việt Nam đã bị từ chối nhập cảnh do mang bánh tét vào Đài Loan (Trung Quốc). Đây là sản phẩm có thịt lợn và theo quy định của nước sở tại, hành khách sẽ không được mang vào. Do không đóng được số tiền phạt 150 triệu đồng, hành khách này đã buộc phải quay về nước.

Tăng cường an toàn vệ sinh thực phẩm toàn cầu Tăng cường an toàn vệ sinh thực phẩm toàn cầu

VTV.vn - Ngộ độc thực phẩm đã chính thức trở thành một vấn đề sức khỏe được đưa ra thảo luận tại Liên Hợp Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước