Microsoft ngỏ ý muốn "thế chân" Google tại Australia

Như Anh-Thứ ba, ngày 02/02/2021 06:15 GMT+7

Biểu tượng của hãng công nghệ Microsoft. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Truyền thông Australia đưa tin, Microsoft có sẵn "Kế hoạch B" - thế chân dịch vụ tìm kiếm của Google nếu Google đe doạ rời khỏi nước này.

Cả Google và Facebook đều đang trong thế đối đầu với chính phủ Australia khi chính phủ nước này đã thiết kế một bộ quy tắc đàm phán truyền thông có thể buộc Facebook và Google phải trả phí cho các nhà xuất bản tin tức địa phương vì đã lưu trữ các tin bài trên nền tảng của họ. Cả hai công ty công nghệ Mỹ đã đe dọa sẽ chặn những dịch vụ quan trọng ở Australia nếu luật mới được thông qua.

Tuy nhiên, tờ The Australian ngay sau đó đưa tin CEO Microsoft Satya Nadella cũng đã liên hệ với Thủ tướng Scott Morrison để cho biết công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft có thể mở rộng tại Australia nếu Google rút lui khỏi thị trường nước này.

Hiện không rõ liệu dịch vụ MSN của Microsoft, vốn cũng liên kết với các tin tức của địa phương, có bị ảnh hưởng bởi bộ quy tắc truyền thông hay không. Microsoft từ chối bình luận về điều này.

Microsoft: 'Cỗ máy' in tiền trong mùa COVID-19 Microsoft: "Cỗ máy" in tiền trong mùa COVID-19

VTV.vn - Doanh thu và lợi nhuận quý III/2020 của Microsoft đã vượt xa dự đoán của các nhà đầu tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước