Mở tuyến đường sắt cao tốc 5 tỷ USD đi TP.HCM - Cần Thơ mất 45 phút

Nguyễn Hà - Như Đỗ (VTV9)-Thứ sáu, ngày 08/09/2017 08:56 GMT+7

VTV.vn - Các nhà đầu tư đang nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM - TP Cần Thơ, lộ trình dài hơn 140km với thời gian di chuyển chỉ mất 45 phút.

Từ TP.HCM, tàu bắt đầu xuất phát từ nhà ga Tân Kiên (huyện Bình Chánh), đi qua quận Thủ Đức, quận 12, các huyện Hóc Môn và Bình Chánh. Hành trình từ TP.HCM đi thành phố Cần Thơ có 10 ga, đi qua 5 tỉnh, thành phố gồm: TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ. Tốc độ chạy tàu khách là 200 km/h và tàu hàng là 150 km/h.

Dự kiến, cuối năm 2024, đường sắt cao tốc này sẽ được vận hành thử, đến năm 2025 sẽ chính thức hoạt động.

Lào xây đường sắt cao tốc nối liền với Việt Nam Lào xây đường sắt cao tốc nối liền với Việt Nam Vì sao không vận chuyển toa tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông theo đường cao tốc? Vì sao không vận chuyển toa tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông theo đường cao tốc? Trung Quốc vận hành tuyến đường sắt cao tốc dài nhất thế giới Trung Quốc vận hành tuyến đường sắt cao tốc dài nhất thế giới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước