Mới chỉ có 1% doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 20/07/2017 16:35 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Mới chỉ có 1% doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp với số vốn khoảng 3% tổng vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh.

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân nhằm nâng cao năng suất và chất lượng trong sản xuất nông nghiệp vừa diễn ra sáng 20/7, thông điệp này lại được rất nhiều doanh nghiệp nhắc tới như một khuyến nghị rằng cần phải lấy doanh nghiệp làm trọng tâm, thay vì lấy hộ sản xuất nông nghiệp cá thể như hiện nay, thì mới có thể thay đổi hệ thống sản xuất nông nghiệp có hiệu quả như mong muốn.

Lấy doanh nghiệp làm trọng tâm và người nông dân sẽ là vệ tinh trong chuỗi sản xuất của doanh nghiệp. Như vậy, các chuyên gia cho rằng mới có thể phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên môn hóa trên quy mô lớn.

Muốn thu hút doanh nghiệp, điều kiện đầu tiên là phải tháo gỡ rào cản về diện tích đất canh tác bởi hiện nay, doanh nghiệp hoặc không có đủ diện tích đất lớn, hoặc mất rất nhiều thời gian để thuê lại đất nông nghiệp trong dân. Thứ hai là phải thay đổi chính sách phát triển thị trường, phải sản xuất cái thị trường cần chứ không phải phát triển thị trường dựa trên thứ mình có vì hiện nay, cơ quan khuyến nông có nhiệm vụ xây dựng thị trường. Tuy nhiên, điều này chưa hợp lý vì người làm khuyến nông sẽ chủ yếu tập trung vào tạo ra nông sản chứ không nắm rõ đặc tính thị trường để tính toán chính sách thúc đẩy nông nghiệp theo hướng thị trường mong muốn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước