Mỗi tháng xử lý khoảng 8.000 tỷ đồng nợ xấu

VTV Digital-Thứ tư, ngày 23/06/2021 15:09 GMT+7

VTV.vn - Con số này cao hơn khoảng 2 lần so với kết quả của những năm trước khi có Nghị quyết 42.

Tại tọa đàm về “Nợ xấu trong đại dịch COVID-19 - Giải pháp hỗ trợ ngành ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp" được tổ chức sáng nay (23/6), một trong những đề xuất được đưa ra là cần luật hóa nghị quyết xử lý nợ xấu để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình xử lý nợ.

Đến cuối tháng 4, đã có khoảng 530.000 tỷ đồng nợ xấu được các tổ chức tín dụng xử lý, 66% trong đó là xử lý theo Nghị quyết 42. Mỗi tháng xử lý trung bình khoảng 8.000 tỷ đồng nợ xấu, cao hơn khoảng 2 lần so với kết quả của những năm trước khi có Nghị quyết 42. 

Nghị Quyết 42 trao quyền thu giữ tài sản đảm bảo cho các ngân hàng, giúp ý thức trả nợ của người dân tăng cao hơn.

Tuy nhiên, Nghị quyết 42 chỉ còn 1 năm nữa là hết giai đoạn thí điểm. Các chuyên gia cho rằng, nếu không sớm được luật hóa, quá trình xử lý nợ sẽ khó khăn hơn. Đặc biệt, khi dịch COVID-19 đang khiến khối nợ xấu có nguy cơ phình lên.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh việc cần sớm thành lập thị trường mua bán nợ chính thức. Hiện vẫn thiếu vắng hành lang pháp lý cho việc chứng khoán hóa các khoản nợ, thiếu cơ chế thu hút nhà đầu tư đủ năng lực để đẩy nhanh việc mua bán nợ theo giá thị trường.

Kiềm chế và kiểm soát nợ xấu không thể lơ là Kiềm chế và kiểm soát nợ xấu không thể lơ là Cần thêm hành lang pháp lý để xử lý nợ xấu hiệu quả Cần thêm hành lang pháp lý để xử lý nợ xấu hiệu quả Bỗng nhiên mắc nợ xấu Bỗng nhiên mắc nợ xấu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước