Môi trường kinh doanh Việt Nam kém xa Thái Lan, Malaysia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/05/2016 10:28 GMT+7

VTV.vn - Theo một thống kê mới đây, chỉ số cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam vẫn còn kém xa so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia.

Cụ thể như, đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản Việt Nam cần đến 57 ngày, trong khi Malaysia mất 13 ngày, Singapore là 3,5 ngày và Thái Lan là 3 ngày.

Theo các chuyên gia trong hội nghị triển khai Nghị quyết 19/2016, để đạt chuẩn môi trường kinh doanh như ASEAN 4 cần giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính là một thách thức không nhỏ. Bởi nếu làm được thì thời gian đăng ký sở hữu, sủ dụng tài sản thay vì 57 ngày sẽ không quá 14 ngày, hay thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng giảm 50%, từ 400 ngày xuống 200 ngày.

Cách đây không lâu, theo phản ánh của báo Tuổi trẻ, các doanh nghiệp Nhật Bản khi gặp sai sót trong quá trình làm thủ tục hải quan, thuế hay muốn thúc đẩy tiến độ, thay vì được hướng dẫn để thực hiện lại, doanh nghiệp được “gợi ý” chi thêm tiền để giải quyết nhanh chóng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước