Mòn mỏi chờ được cấp sổ đỏ căn hộ khách sạn

Thu Hương-Thứ ba, ngày 17/08/2021 11:05 GMT+7

VTV.vn - Những vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ và thiếu một khung pháp lý điều chỉnh thống nhất cho các dự án căn hộ khách sạn đã làm phát sinh không ít bất cập.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi 6 Bộ và UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giải quyết kiến nghị liên quan đến cấp giấy chứng nhận cho người mua căn hộ khách sạn, biệt thự du lịch. Đây không phải lần đầu tiên việc xem xét cấp sổ đỏ cho loại hình bất động sản này được đưa ra và liệu lần này vấn đề có thực sự được giải quyết là điều thị trường đang rất chờ đợi. Bởi những vướng mắc trong cấp sổ đỏ và thiếu một khung pháp lý điều chỉnh thống nhất cho các dự án căn hộ khách sạn, biệt thự du lịch... đã làm phát sinh không ít bất cập trong nhiều năm qua.

Chị Quỳnh (Long Biên, Hà Nội) đã mua căn khách sạn tại Phú Quốc từ cách đây 4 năm nhưng đến nay căn hộ của chị vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Điều này đang gây ra nhiều bất lợi cho người mua như chị bởi ngoài việc khó khăn khi muốn chuyển nhượng thì khi cần một khoản tài chính, việc cầm cố thế chấp ngân hàng là không thể.

"Nếu chủ đầu tư cấp sổ đỏ cho người mua nhà sẽ có lợi cho rất nhiều bên như nhà nước thu được thuế, chủ đầu tư bán được thêm sản phẩm, người mua yên tâm về mặt pháp lý. Còn chủ đầu tư không cấp sổ đỏ, không bên nào có lợi bởi nguồn vốn xã hội không đổ vào xây dựng hạ tầng du lịch. Đây là bất động sản du lịch chứ không phải bất động sản chết. Nếu có sổ đỏ chúng tôi sẽ tiếp tục dành nguồn vốn đầu tư vào sản phẩm tiếp theo của chủ đầu tư", chị Quỳnh cho hay.

Mòn mỏi chờ được cấp sổ đỏ căn hộ khách sạn - Ảnh 1.

Đã nảy sinh nhiều bất cập khi việc cấp sổ đỏ căn hộ khách sạn bị chậm. Ảnh minh họa.

Nếu loại trừ yếu tố bất lợi chỉ mang tính thời điểm do dịch bệnh COVID-19, căn hộ khách sạn hay các bất động sản du lịch kiểu mới sẽ có vai trò quan trọng trong phát triển du lịch, động viên được nguồn vốn xã hội làm du lịch dựa trên tạo hiệu suất cao trong sử dụng bất động sản của kinh tế chia sẻ.

Tuy nhiên, việc người mua ngần ngại vì các vướng mắc trong cấp sổ đỏ sẽ gây tắc nguồn vốn nay. Hệ quả các doanh nghiệp khó huy động vốn để phát triển phân khúc được đánh giá có lực cầu lớn và nhiều tiềm năng.

Việc thiếu cơ sở pháp lý đã dẫn đến việc các địa phương tự quyết định cấp hay không cấp sổ đỏ cho dự án condotel như vừa qua. Điều này gây bất bình đẳng cho các người mua, cùng khoản đầu tư như nhau nhưng người chịu rủi ro, người lại không. Ngoài ra còn là nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý của nhà nước.

Sự vỡ trận của một số dự án căn hộ khách sạn thời gian qua là đổ vỡ của hợp đồng dân sự giữa chủ đầu tư với khách hàng. Đến nay khi thiếu khung pháp lý chặt chẽ, những tranh chấp này vẫn chưa đến đi hồi kết. Do vâỵ rất cần bàn tay quản lý đúng chỗ, kịp thời, quyết liệt từ cơ quan quản lý để đảm bảo quyền lợi của các bên và sự phát triển ổn định của thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước