Montreal, Canada đứng thứ nhất thế giới thu hút sinh viên nước ngoài

Hồng Quang - Đoàn Hà - PV Thường trú Đài THVN tại châu Âu-Thứ hai, ngày 27/02/2017 13:31 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc chạy đua thu hút sinh viên nước ngoài, thành phố Montreal của Canada đang đứng thứ nhất trên toàn thế giới, theo một xếp hạng mới được công bố tuần trước.

Lần đầu tiên, Canada được sinh viên nước ngoài ưa thích hơn cả Mỹ, Anh và Pháp, trong một thị trường lớn và rất sôi động, thị trường đào tạo đại học cho sinh viên nước ngoài. Báo chí châu Âu đã rất quan tâm tới khía cạnh kinh tế của xếp hạng này, do thị trường giáo dục đại học cũng cạnh tranh rất khốc liệt.

Nhiều tờ báo Anh và Pháp bất ngờ khi thấy sinh viên nước ngoài nay thích du học ở Canada còn hơn cả ở Mỹ, Anh và Pháp. Tờ Người Paris đăng biểu đồ 10 thành phố đang được sinh viên quan tâm nhất, với Montréal đứng đầu, sau đó mới tới Paris và London. Khi cân nhắc đi du học ở đâu, tiêu chí của sinh viên thường là chọn trường, học phí cao hay là thấp, chi phí ăn đi lại, khả năng xin được học bổng và quan trọng là cân đối với khả năng có thể đi làm thêm, thậm chí ở lại làm việc lâu dài sau khi tốt nghiệp. Học đại học ở Montreal chưa chắc đã là rẻ nhất, nhưng cân đối lại, Montreal đang là lựa chọn hàng đầu.

Những biến động chính trị từ gần 1 năm trở lại đây có thể đã tác động tới lựa chọn của sinh viên nước ngoài. Số người nước ngoài đăng ký học đại học tại Anh đã giảm 7% trong năm 2016. Theo một bài ngắn trên tờ Độc lập ra tại Anh, Brexit đang làm cho sinh viên nước ngoài cảm thấy không được chào đón ở Anh, khả năng học xong được ở lại làm việc tại Anh trở nên xa vời hơn, nên là các trường đại học của nước Anh cũng phần nào mất khách.

Tình hình tại Mỹ giờ đây cũng tương tự, từ khi nước này có Tổng thống mới. Chi phí học đại học tại Mỹ vốn đã cao nhất thế giới, nay chính phủ mới lại đang siết lại dần chính sách đối với người nước ngoài, tìm việc làm khi còn đang đi học hay sau khi ra trường tại Mỹ sẽ khó khăn hơn. Bối cảnh ấy đang có lợi cho Canada và Australia giành giật thị phần du học. Một bài có đầu đề "Canada hưởng lợi lớn" có đoạn viết: "Nhiều sinh viên nước ngoài không còn thích tới Mỹ học đại học, các nước nói tiếng Anh khác sẽ nghiễm nhiên được lợi trong năm học tới đây".

Nước Pháp cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội giành thị phần đã mất. Trong số các nước không nói tiếng Anh, Pháp vẫn đứng đầu về số sinh viên nước ngoài, một nguồn lợi kinh tế không chỉ là trước mắt. Tờ Tiếng vang của Pháp có biểu đồ cho thấy các trường đại học Mỹ giành tới ¼ thị phần du học của toàn thế giới, vượt xa Anh, Australia và Pháp, thế nhưng năm nay thống kê có thể sẽ khác. Nước Pháp có 309.000 sinh viên nước ngoài trong năm học này, đang đặt mục tiêu tăng gấp đôi số sinh viên nước ngoài trong 8 năm nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước