Bị bắt nạt có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập của trẻ

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
05:00 ngày 10/02/2017

VTV.vn - Bị bắt nạt không chỉ tác động tiêu cực tới sức khỏe thể chất và tâm lý mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển về cảm xúc và khả năng học tập của trẻ.

(Ảnh minh họa: Domestic Violence Roundtable)

Nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí tâm lý học giáo dục của Mỹ đã chỉ ra điều này. Theo đó, khi nghiên cứu trên 383 trẻ từ lớp mẫu giáo, nhóm nghiên cứu nhận thấy, có tới 1/4 số em chịu sự hành hạ dai dẳng của bạn học. Đáng lưu ý, trẻ bị bắt nạt trong suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường thường bị sa sút về điểm số trong các bài kiểm tra, kèm theo đó là nỗi chán ghét trường học và giảm sự tự tin vào năng lực của mình.

May thay, nhóm nghiên nhận thấy, khi càng kiên trì việc học trong trường, trẻ càng ít khả năng trở thành nạn nhân. Khi tình trạng bắt nạt giảm đi, trẻ hoàn toàn có thể hồi phục về mặt cảm xúc và khả năng học tập. Nói cách khác, việc cha mẹ sớm phát hiện và giúp chấm dứt việc trẻ bị bắt nạt có ý nghĩa rất quan trọng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục