Morgan Stanley mua lại E-Trade với giá 13 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/02/2020 09:59 GMT+7

VTV.vn - Đây được coi là thương vụ thâu tóm lớn nhất được thực hiện bởi một ngân hàng phố Wall kể từ giai đoạn khủng hoảng tài chính 2008 - 2009.

Morgan Stanley cho biết sẽ chi khoảng 13 tỷ USD để mua lại toàn bộ cổ phần của công ty môi giới chiết khấu trực tuyến E-Trade Financial. Thương vụ sáp nhập được kỳ vọng sẽ tăng thêm sức mạnh cho đơn vị quản lý tài sản của Morgan Stanley, khi mang lại cho hãng thêm 5,2 triệu tài khoản khách hàng đang sử dụng dịch vụ của E-Trade với tổng tài sản 360 tỷ USD.

Với việc bổ sung thêm thương hiệu mang tính biểu tượng như E-Trade, Morgan Stanley sẽ có thể hưởng lợi lớn từ những nhóm khách hàng mới, khoản tiền gửi lên tới 56 tỷ USD mà E-Trade đang nắm giữ.... Đặc biệt, thương vụ sẽ giúp công ty phát triển mạnh mảng kinh doanh số. Bên cạnh đó, Morgan Stanley cũng có thêm nhiều điều kiện để cung cấp các dịch vụ ngân hàng truyền thống tới nhóm khách hàng trẻ của E-Trade.

Theo Reuters, các cổ đông của E-Trade sẽ nhận được 58,74 USD cho mỗi cổ phiếu, cao hơn 30% so với mức giá ở phiên giao dịch trước đó. Thông tin này ngay lập tức đã khiến cổ phiếu E-Trade bật tăng 24% trong khi cổ phiếu Morgan Stanley lại giảm trên 4%. Hai bên hy vọng thỏa thuận sẽ được giới chức Mỹ và các cổ đông chấp thuận vào quý IV năm nay.

Morgan Stanley dự đoán tăng trưởng GDP quý I Trung Quốc thấp kỷ lục Morgan Stanley dự đoán tăng trưởng GDP quý I Trung Quốc thấp kỷ lục

VTV.vn - Morgan Stanley kỳ vọng năng lực sản xuất của Trung Quốc sẽ phục hồi từ 60-80% vào cuối tháng 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước