Một số nhà sản xuất đồ chơi của Mỹ định chuyển hoạt động sang Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/02/2019 10:00 GMT+7

Ảnh minh họa: China Daily

VTV.vn - Theo một số hãng đồ chơi của Mỹ, nếu sản xuất tại Mỹ, sản phẩm của họ sẽ đắt gấp 5 lần và người tiêu dùng sẽ không mua sản phẩm với mức giá cao như vậy.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có nguy cơ tác động tiêu cực đến các nhà sản xuất đồ chơi của Mỹ, buộc một số thương hiệu lớn tính đến kế hoạch di chuyển một phần hoạt động từ Trung Quốc sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam.

Hãng sản xuất đồ chơi Hasbro của Mỹ dự kiến sẽ di chuyển một số hoạt động sản xuất sang các thị trường Mỹ, Mexico, Việt Nam và Ấn Độ.

Theo số liệu từ tổ chức nghiên cứu thị trường Euromonitor International, lĩnh vực sản xuất đồ chơi tại Indonesia, Malaysia và Việt Nam đều ghi nhận mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn từ năm 2012 - 2017.

Chưa có đột phá trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung Chưa có đột phá trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung Ngành đồ chơi Mỹ tìm cơ hội thâm nhập thị trường Trung Quốc và Brazil Ngành đồ chơi Mỹ tìm cơ hội thâm nhập thị trường Trung Quốc và Brazil Căng thẳng thương mại trên thế giới: Các hãng xe cảnh báo sự dịch chuyển sản xuất Căng thẳng thương mại trên thế giới: Các hãng xe cảnh báo sự dịch chuyển sản xuất

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước