Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2016

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 28/12/2015 16:00 GMT+7

VTV.vn - Kể từ đầu năm 2016, cả người lao động và doanh nghiệp đều phải đóng thêm tiền bảo hiểm xã hội.

Mức đóng bảo hiểm mới không chỉ có riêng tiền lương như hiện nay mà sẽ bao gồm các khoản phụ cấp. Đây là nội dung chính trong cuộc họp báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam diễn ra ngay trong chiều nay (28/12).

Theo đó, căn cứ tính bảo hiểm xã hội sẽ gồm lương và các khoản phụ cấp, như: phụ cấp độc hại, phụ cấp chức vụ… Thời gian đóng bảo hiểm bắt đầu từ đầu năm 2016 đến cuối năm 2017.

Theo đại diện bảo hiểm xã hội, việc tăng mức đóng bảo hiểm sẽ giúp cho những người hưởng bảo hiểm có được số tiền lương cao hơn khi về hưu.

Lý giải việc tăng mức đóng trong khi tình trạng trốn đóng bảo hiểm của các doanh nghiệp vẫn tiếp diễn, đại diện bảo hiểm xã hội cho biết cách duy nhất là tiến hành thanh kiểm tra và bắt đầu từ tháng 7 năm sau, hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội sẽ bị xử lý hình sự.

Được biết, từ năm 2018, mức đóng bảo hiểm sẽ gồm lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác trên hợp đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước