Muốn thu hồi dự án treo phải mất tới… 4 năm

Hoàng Nga (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 14/01/2017 07:22 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo Luật Đất đai quy định, dự án chậm triển khai sau 2 năm sẽ bị thu hồi. Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình thu hồi phải kéo dài tới... 4 năm.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng không được Nhà nước bồi thường các khoản đã đầu tư vào dự án. Chính vì vậy, những dự án dù đã được đề xuất thu hồi nhưng vẫn chưa thể thực hiện được.

Đối với các dự án đang triển khai dang dở rồi dừng thi công, việc thu hồi dự án sẽ căn cứ vào thời điểm chủ đầu tư cam kết bàn giao nhà.

Ví như một dự án chủ đầu tư hứa bàn giao nhà vào năm 2015, tuy nhiên, đến thời điểm đó, nếu chủ đầu tư chưa hoàn thành sẽ được phép chậm 2 năm tiếp theo để tiếp tục đầu tư. Hết hạn nếu vẫn chưa hoàn thành, chủ đầu tư lại có 2 năm để gia hạn. Như vậy, phải đến năm 2019, dự án mới bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

TP.HCM: Thu hồi dự án treo nhưng các khu quy hoạch vẫn 'treo' TP.HCM: Thu hồi dự án treo nhưng các khu quy hoạch vẫn "treo" Thiếu chế tài bảo vệ người mua nhà tại các dự án treo Thiếu chế tài bảo vệ người mua nhà tại các dự án treo Chậm xử lý thu hồi các dự án treo tại Hà Nội Chậm xử lý thu hồi các dự án treo tại Hà Nội

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước