Mỹ áp thuế chống phá giá cá tra Việt Nam: Hoạt động xuất khẩu vẫn bình thường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/09/2017 10:29 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn -Sau kỳ xem xét thứ 13 với mức thuế cao kỷ lục lên tới 2,39 USD/kg, VASEP và đại diện DN xuất khẩu cho biết hoạt động xuất khẩu cá tra phi lê đông lạnh hiện vẫn bình thường.

Theo các bên liên quan, mức 2,39 USD/kg thuế chống bán giá sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh từ Việt Nam của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) chưa phải là thông báo chính thức. Hiện 11 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sang Mỹ đang chuẩn bị hồ sơ gửi DOC đề nghị xem xét lại mức thuế này.

Dự kiến đến tháng 3/2018, DOC sẽ có quyết định chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm cá tra Việt Nam. Còn ở thời điểm này, Mỹ vẫn đang áp dụng mức thuế là 69 cent/kg đối với sản phẩm cá tra. Với mức thuế này, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang cầm cự được và hoạt động xuất khẩu vẫn diễn ra bình thường.

VASEP: Mỹ áp thuế chống bán phá giá lên cá tra Việt Nam là không công bằng VASEP: Mỹ áp thuế chống bán phá giá lên cá tra Việt Nam là không công bằng Hoa Kỳ lại nâng mức thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam Hoa Kỳ lại nâng mức thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam Cơ hội, thách thức mới đối với thị trường xuất khẩu cá tra Việt Nam Cơ hội, thách thức mới đối với thị trường xuất khẩu cá tra Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước