Mỹ bán trái phiếu kỳ hạn 30 năm để cứu trợ nền kinh tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/04/2020 15:14 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Mỹ sẽ đẩy mạnh bán ra trái phiếu kỳ hạn 20 năm và 30 năm nhằm huy động vốn trong nỗ lực cứu trợ nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNBC, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ - ông Steve Mnuchin - cho biết Chính phủ Mỹ sẽ huy động tiền từ mọi nguồn lực trong nước cho cuộc chiến chống dịch bệnh, đồng thời khẳng định đang có nhu cầu mua lớn đối với trái phiếu kho bạc của Mỹ vì đó là khoản đầu tư an toàn. 

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ còn đề xuất về việc phát hành trái phiếu thời hạn tới 50 năm.

Mỹ giảm mạnh sản lượng khai thác dầu thô Mỹ giảm mạnh sản lượng khai thác dầu thô

VTV.vn - Mỹ đã cắt giảm khoảng 600.000 thùng dầu thô/ngày, trong bối cảnh nhu cầu đối với nhiên liệu này đang giảm mạnh do dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước