Mỹ cân nhắc thay đổi chính sách thương mại đối với Trung Quốc

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 01/04/2022 07:08 GMT+7

Ảnh minh hoạ - Ảnh: IC

VTV.vn - Theo Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai, nước này cần có chiến lược đầu tư phù hợp phát triển sản xuất ô tô điện và chất bán dẫn mà Trung Quốc đang triển khai.

Mới đây, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết chiến lược áp đặt thuế quan quy mô lớn của Washington đối với Bắc Kinh có rất ít hoặc không ảnh hưởng đến chính sách thương mại của Trung Quốc. Đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ cần thay đổi chính sách thương mại với Trung Quốc.

Trong cuộc điều trần kéo dài 4 giờ trước Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ, bà Tai cho rằng Mỹ cần thừa nhận những hạn chế của thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" và có những thay đổi trong chính sách thương mại. Mỹ cũng cần có chiến lược đầu tư phù hợp phát triển sản xuất ôtô điện và chất bán dẫn mà Trung Quốc đang triển khai.

Năm 2020, hai nước đã ký thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1", đổi lại Bắc Kinh cam kết tăng mua thêm ít nhất 200 tỷ USD gía trị hàng hóa và dịch vụ Mỹ trong hai năm 2020 và 2021. Tuy nhiên, Trung Quốc đã không đáp ứng mục tiêu này do đại dịch COVID-19 bùng phát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước