Mỹ không đưa Trung Quốc vào danh sách thao túng tiền tệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/10/2018 10:56 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trong một báo cáo công bố ngày 17/10, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, chưa đủ tiêu chuẩn để đưa Trung Quốc vào danh sách các nước thao túng tiền tệ.

Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, không có đối tác thương mại lớn nào của nước này hội đủ các tiêu chí để bị coi là cố tình thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn giữ Trung Quốc trong một danh sách các nước cần theo dõi, cùng với Đức, Nhật Bản, Thụy Sỹ, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian gần đây liên tục đưa ra những chỉ trích về việc Bắc Kinh cố ý làm suy yếu đồng Nhân dân tệ để hỗ trợ các nhà xuất khẩu và giảm thiểu thiệt hại từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Trung Quốc nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ thấp nhất trong hơn 1 nămTrung Quốc nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ thấp nhất trong hơn 1 nămTổng thống Mỹ Donald Trump không muốn đẩy Trung Quốc vào suy thoáiTổng thống Mỹ Donald Trump không muốn đẩy Trung Quốc vào suy thoáiThặng dư thương mại Mỹ - Trung lập kỷ lục mớiThặng dư thương mại Mỹ - Trung lập kỷ lục mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước