Mỹ cho phép pha thêm ethanol vào xăng

VTV Digital-Thứ tư, ngày 13/04/2022 11:12 GMT+7

VTV.vn - Để "hạ nhiệt" giá xăng dầu, mới đây chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố quyết định cho phép pha thêm ethanol vào xăng.

Giá xăng tăng kỷ lục tại Mỹ thời gian gần đây khiến giá cả tăng cao, buộc chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden phải tìm nhiều giải pháp để hạ nhiệt giá xăng dầu.

Mỹ cho phép pha thêm ethanol vào xăng - Ảnh 1.

Khách hàng đổ xăng ở Modesto (California, Mỹ). (Ảnh: Sacbee)

Xăng thường tại Mỹ hiện pha 10% ethanol. Tổng thống Mỹ cho phép tạm thời bán xăng với nồng độ ethanol là 15%, tăng 5% so với hiện nay, trong thời gian từ ngày 1/6 đến ngày 15/9 năm nay.

Đây được xem là biện pháp mới nhất được đưa ra để giảm giá bán lẻ xăng dầu tại Mỹ do ethanol được làm từ ngô, có giá thành rẻ hơn xăng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã ban hành một loạt biện pháp để giảm giá xăng dầu trong nước, nhưng chưa đạt hiệu quả, trong đó mới nhất là việc xả kho dự trữ xăng dầu trong 6 tháng, với lượng cung đưa ra là khoảng 1 triệu thùng dầu một ngày, bổ sung khoảng 5% nhu cầu hàng ngày của Mỹ.

Nhiều dự báo cho thấy, vào mùa hè, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Mỹ sẽ tăng cao. Một cuộc điều tra gần đây cho thấy, 30% số người Mỹ được hỏi đã trả lời rằng giá cả tăng cao đang là mối quan tâm hàng đầu của họ.

Trong khi đó, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết, lạm phát tại Mỹ đã đạt kỷ lục trong 40 năm qua và nhiều người vẫn bất bình với các chính sách để đối phó với tình trạng lạm phát hiện nay.

5 thành phố có giá xăng cao nhất ở Mỹ

Một số thành phố ở Mỹ đang phải chứng kiến chi phí cho mỗi gallon (1 gallon tương đương với 3,78 lít) cao hơn nhiều so với mức bình quân trên toàn bang.

Theo thống kê của AAA, 5 bang California, Nevada, Alaska, Hawaii và Washington có giá khí đốt cao nhất trên toàn nước Mỹ, cũng là nơi có những thành phố có chi phí nhiên liệu đắt đỏ hàng đầu.

Tính đến ngày 6/4, số liệu thống kê của AAA xác nhận người dân sinh sống ở thành phố San Luis Obispo nằm bên bờ biển miền Trung tại bang California đang phải trả chi phí cao nhất nước Mỹ, với mức 5,98 USD/gallon xăng.

Trong khi đó, thành phố du lịch xinh đẹp Lihue nằm trên đảo Kauia, thuộc bang Hawaii, có giá xăng ở mức 5,46 USD/gallon. Một thành phố du lịch hàng đầu khác của nước Mỹ là Las Vegas, bang Nevada, đã ghi nhận được mức giá nhiên liệu lên tới 5,23 USD/gallon.

Thành phố San Juan Island nằm ở phía Tây Bắc của bang Washington đã phải chứng kiến giá xăng tăng vọt lên mức 5,22 USD/gallon.

Trong danh sách này còn có Fairbanks - thành phố lớn thứ hai của Alaska, đang đối mặt với giá xăng cao nhất toàn bang với mức 4,86 USD/gallon.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước