Trung Quốc đề nghị WTO cho phép áp đặt lệnh trừng phạt lên Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/09/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Yêu cầu này đến trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.

Trung Quốc sẽ tìm kiếm sự chấp thuận từ WTO tại một cuộc họp đặc biệt với Cơ quan Giải quyết Tranh chấp của WTO vào cuối tháng 9 này.

Phía Bắc Kinh nêu rõ việc Washington không tuân thủ phán quyết về thuế chống bán phá giá bắt nguồn vụ việc là một tranh chấp từ năm 2013 khi Trung Quốc phản đối thuế chống bán phá giá của Mỹ liên quan đến một số ngành công nghiệp gồm máy móc và thiết bị điện tử, công nghiệp nhẹ, kim loại và khoáng sản, với trị giá xuất khẩu hàng năm lên đến 8,4 tỷ USD.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung ảnh hưởng tới các thị trường mới nổi Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung ảnh hưởng tới các thị trường mới nổi Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng kỷ lục Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng kỷ lục Trung Quốc sẽ đáp trả các gói thuế của Mỹ Trung Quốc sẽ đáp trả các gói thuế của Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước