Mỹ điều tra 3 công ty viễn thông Trung Quốc

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 19/03/2021 15:33 GMT+7

China Unicom mong muốn FCC sẽ có đánh giá chính xác, công bằng. (Ảnh minh họa: FT)

VTV.vn - Mới đây, giới chức Mỹ bắt đầu tiến hành điều tra pháp lý nhằm tước quyền hoạt động của 3 công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc do liên quan các vấn đề an ninh quốc gia.

Trong tuyên bố ngày 18/3, Ủy ban thông tin liên lạc liên bang Mỹ (FCC) cho biết 3 công ty China Unicom America, Pacific Networks và ComNet đã không chứng minh được đầy đủ hoạt động của mình tại Mỹ không chịu tác động từ chính quyền tại Bắc Kinh.

Cuộc điều tra có thể dẫn tới việc 3 công ty trên bị tước giấy phép hoạt động tại Mỹ. Trước đó, theo quyết định của Sở giao dịch chứng khoán New York (Mỹ) công bố vào tháng 1, 3 công ty này đã bị cấm giao dịch tại thị trường chứng khoán New York.

Sau khi thông tin trên được công bố, China Unicom, một trong những công ty viễn thông lớn nhất thế giới, khẳng định công ty này chưa bao giờ hoạt động phạm pháp, đồng thời bày tỏ mong muốn FCC sẽ có đánh giá chính xác, công bằng.

Quyết định của FCC được đưa ra trong bối cảnh các nhà quản lý Mỹ đang mạnh tay xử lý các công ty viễn thông Trung Quốc mà Washington nhận định là gây ra "mối đe dọa an ninh quốc gia".

Tuần trước, các nhà quản lý Mỹ cũng đã liệt Huawei vào danh sách các công ty công nghệ được cho là gây ra "rủi ro không thể chấp nhận được".

Nhiều công ty Trung Quốc muốn khởi kiện Chính phủ Mỹ Nhiều công ty Trung Quốc muốn khởi kiện Chính phủ Mỹ

VTV.vn - Theo Reuters, nhiều công ty Trung Quốc đang lên kế hoạch khởi kiện chính phủ Mỹ, với tham vọng bãi bỏ lệnh hạn chế đầu tư được áp đặt dưới thời cựu Tổng thống Trump.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước