Mỹ điều tra tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P

Nhật Anh (TCKD)-Thứ ba, ngày 09/12/2014 22:58 GMT+7

Ảnh: AP

Standard & Poor’s bị cáo buộc bóp méo các tiêu chuẩn đánh giá chứng khoán thế chấp đảm bảo bằng tài sản thương mại.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đang tiến hành điều gia tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn nhất thế giới Standard & Poor’s trước cáo buộc tổ chức này đã bóp méo các tiêu chuẩn đánh giá chứng khoán thế chấp đảm bảo bằng tài sản thương mại.

Hiện việc đánh giá loại hình chứng khoán trên được coi là mảng kinh doanh thu lợi nhiều nhất cho các tổ chức xếp hạng tín nhiệm. Do vậy, nếu S&P bị yêu cầu ngừng một phần hoạt động thì đây sẽ là một động thái cứng rắn nhất nhằm ngăn chặn hành vi mua bán mức xếp hạng của các nhà phát hành trái phiếu.

Động thái này của Chính phủ Mỹ cũng rất được hoan nghênh khi mà việc kiểm soát hoạt động của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm bị bỏ rơi trong thời gian qua.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước