Mỹ hối thúc Saudi Arabia sớm nâng sản lượng dầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/07/2018 09:52 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Quốc vương Salman của Saudi Arabia đã cam kết với Mỹ sẵn sàng nâng sản lượng dầu nhằm bình ổn thị trường.

Thông tin trên được Nhà Trắng đưa ra sau cuộc điện đàm giữa nhà lãnh đạo hai nước.

Cụ thể, theo các nhà chức trách Mỹ, Saudi Arabia còn có thể nâng sản lượng lên tối đa 2 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, các nguồn tin tại Trung Đông cho biết, nước xuất khẩu dầu số 1 thế giới hiện chỉ muốn nâng khoảng 200.000 thùng.

Saudi Arabia cùng các nước OPEC và Nga cũng vừa đạt được thoả thuận nâng sản lượng lên mức khoảng 1 triệu thùng, nhằm hạ nhiệt thị trường dầu trước áp lực của nhiều khách hàng lớn như Mỹ và Trung Quốc.

Các nước ngoài khối ủng hộ quyết định tăng sản lượng dầu của OPEC Các nước ngoài khối ủng hộ quyết định tăng sản lượng dầu của OPEC

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Angola Diamantino Azevedo cho biết 10 nước sản xuất dầu mỏ không thuộc OPEC, trong đó có Nga, đã ủng hộ tăng sản lượng dầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước