OPEC tìm sự đồng thuận về tăng sản lượng dầu

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 23/06/2018 06:59 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngày 22/6, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã nhóm họp tại Vienna, Áo để thảo luận về chính sách năng lượng của khối để tăng sản lượng dầu lên 1 triệu thùng/ngày.

Trong 18 tháng qua, OPEC đã cắt giảm sản lượng nhằm giải quyết tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường và vực dậy giá dầu. Chính sách này đã có hiệu ứng tích cực đẩy giá dầu lên cao và đã có lúc chạm ngưỡng 80 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11/2014.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga cho biết, hầu hết các nước thành viên OPEC đều ủng hộ đề xuất tăng sản lượng dầu. Tuy nhiên, Iran, quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ 3 của OPEC đang cho thấy mặt ngược lại và trở thành rào cản lớn nhất đối với việc thông qua đề xuất trên.

Giá dầu châu Á tiếp tục tăng do kỳ vọng OPEC cắt giảm sản lượng Giá dầu châu Á tiếp tục tăng do kỳ vọng OPEC cắt giảm sản lượng OPEC và Nga bàn kế hoạch tăng sản lượng dầu OPEC và Nga bàn kế hoạch tăng sản lượng dầu Sản lượng dầu của Libya giảm 70.000 thùng/ngày Sản lượng dầu của Libya giảm 70.000 thùng/ngày

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước