Mỹ không có ý định ngừng áp thuế với Trung Quốc giữa dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/03/2020 14:36 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Dịch COVID-19 đang gây ra nhiều thiệt hại kinh tế, đặc biệt tại Trung Quốc, tuy nhiên Mỹ vẫn không có ý định ngừng áp thuế với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Đây là tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin trong một phiên họp của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ.

Tuy nhiên, vị Bộ trưởng cũng để ngỏ ý sẽ cân nhắc phương án hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các lĩnh vực đặc biệt của nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nếu tình hình tiến triển xấu hơn.

Trung Quốc miễn áp thuế bổ sung với hàng hóa Mỹ Trung Quốc miễn áp thuế bổ sung với hàng hóa Mỹ

VTV.vn - Ngày 21/2, Trung Quốc thông báo sẽ miễn áp thuế bổ sung với 65 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ bắt đầu từ ngày 28/2 và có hiệu lực trong 1 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước