Trung Quốc hoãn áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/12/2019 17:31 GMT+7

Các container hàng hóa tại một cảng biển ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Một ngày sau khi Mỹ và Trung Quốc thông báo đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, Bắc Kinh đã có động thái được cho là đáp trả thiện chí của phía Mỹ.

Theo đó, Trung Quốc đã quyết định hoãn áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào nước này, dự kiến bắt đầu từ hôm nay (15/12).

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng cho biết sẽ tiếp tục không áp thuế bổ sung đối với các loại phương tiện và phụ tùng ô tô do Mỹ sản xuất.

Thông cáo trên được đăng tải trên trang web của các bộ, ngành thuộc chính phủ Trung Quốc như Bộ Tài chính và các cơ quan thông tấn, báo chí như Tân Hoa xã.

Thông cáo nêu rõ Bắc Kinh hy vọng hai bên cùng hợp tác để giải quyết triệt để những vấn đề cả hai bên cùng quan tâm trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, cũng như thúc đẩy phát triển ổn định mối quan hệ thương mại và kinh tế giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước