Mỹ không miễn trừ các công ty EU làm ăn tại Iran

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/07/2018 09:57 GMT+7

VTV.vn - Mỹ sẽ không thay đổi quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các công ty kinh doanh của châu Âu nếu còn làm ăn với Iran.

Mối quan hệ giữa EU và Mỹ tiếp tục không suôn sẻ khi Washington cho biết, Mỹ sẽ không thay đổi quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các công ty kinh doanh của châu Âu nếu còn làm ăn với Iran, bất chấp lời đề nghị miễn trừ từ EU.

Trong thư gửi Liên minh châu Âu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ bác đề xuất của EU vì muốn tăng áp lực tối đa lên Iran. Bức thư cũng nói đến quyền miễn trừ sẽ chỉ được cấp nếu đem lại lợi ích an ninh quốc gia cho Mỹ. Liên minh châu Âu lo ngại sẽ bị thiệt hại hàng tỷ USD đầu tư thương mại với Iran do các biện pháp trừng phạt mới của Washington. Đợt trừng phạt đầu tiên với quốc gia hồi giáo này sẽ có hiệu lực đầy đủ từ đầu tháng 8 tới.

Năm ngoái, EU xuất khẩu khoảng 13 tỷ USD, giá trị hàng hóa đến Tehran, tăng 66% so với năm 2015. Con số này lớn gấp 100 lần số hàng xuất khẩu của Mỹ vào Iran trong cùng thời gian.

Tổng thống Mỹ gọi EU là 'đối thủ' hàng đầu về thương mại Tổng thống Mỹ gọi EU là "đối thủ" hàng đầu về thương mại

VTV.vn - Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liệt EU là một trong các "đối thủ" hàng đầu của Mỹ về thương mại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước