Mỹ mất hơn 10.000 việc làm trong tháng 8 do chiến tranh thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/09/2019 09:57 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đây là mức sa thải nhiều nhất tại Mỹ trong bất kỳ tháng 8 nào được ghi nhận suốt 1 thập kỷ qua.

Số lượng nhân sự của các công ty Mỹ bị sa thải trong tháng 8 đã tăng hơn 10.000 người. Nguyên nhân của tình trạng này là do kinh doanh khó khăn trong bối cảnh thuế quan thương mại liên tục tăng.

Sự lo ngại của các nhà đầu tư đang làm suy giảm lòng tin vào thị trường và giới chủ dường như sa thải người lao động để đối phó với tình trạng nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ của họ bị giảm sút. Số việc làm bị cắt giảm đã tăng 38%, trong đó lĩnh vực sa thải nhiều nhất là y tế, công nghệ và chế tạo.

Hoạt động sản xuất của Mỹ trong tháng 8 cũng bất ngờ thu hẹp lần đầu tiên trong 3 năm. Ngân hàng UBS cảnh báo nền kinh tế Mỹ sẽ chững lại và có khả năng rơi vào suy thoái ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào năm 2020 do cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Thâm hụt thương mại Mỹ với Trung Quốc gia tăng Thâm hụt thương mại Mỹ với Trung Quốc gia tăng Mỹ, Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại vào tháng 10 Mỹ, Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại vào tháng 10 Mỹ áp thuế nhập khẩu mới với thép xây dựng của Trung Quốc, Mexico Mỹ áp thuế nhập khẩu mới với thép xây dựng của Trung Quốc, Mexico

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước