Mỹ: Niềm tin tiêu dùng sụt giảm

TCKD-Thứ hai, ngày 18/03/2013 15:51 GMT+7

 Trong tháng 3, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ sụt giảm mạnh 5,8 điểm do những lo ngại về chính sách kinh tế gần đây của chính phủ.

Với số điểm đo niềm tin giảm từ 77,6 xuống còn 71,8 điểm, đây là số điểm thấp nhất trong hơn 1 năm qua. Nguyên nhân chính là càng ngày càng có nhiều ngươi dân Mỹ không hài lòng với các chính sách kinh tế của Chính phủ, đặt biệt liên quan đến chính sách tài khóa.

Một số khác cho rằng tỷ lệ thất nghiệp khó có thể giảm hơn nữa. Bên cạnh đó, người dân tỏ ra quan ngại về tình hình tài chính cá nhân, chỉ có 20% người thực hiện khảo sát nghĩ là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trong năm nay.

Tuy nhiên cũng có những thông tin tích cực hơn, số liệu cho thấy người dân bắt đầu mua những tài sản lớn như nhà và xe ôtô và không quá chặt chẽ trong chi tiêu tại siêu thị. Vì vậy theo một số chuyên gia, kinh tế Mỹ vẫn sẽ tăng trưởng trong năm tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước