Mỹ nới lỏng quy định huy động vốn trực tuyến giúp các doanh nghiệp nhỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 06/05/2020 06:05 GMT+7

VTV.vn - Động thái nới lỏng quy định huy động vốn trực tuyến nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ có nhiều khả tiếp cận các nguồn lực tài chính trong giai đoạn kinh doanh khó khăn.

Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) đề xuất các công ty tư nhân, doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận các quỹ cộng đồng, kể cả khi họ chưa đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu vốn khắt khe và mất nhiều thời gian của cơ quan này. 

Thay vì yêu cầu phải kêu gọi được số vốn trị giá 107.000 - 250.000 USD trong vòng 12 tháng dưới các hình thức phát hành cổ phiếu, thì nay các công ty chỉ cần chứng minh có hoạt động ít nhất 6 tháng là có thể đăng ký gọi vốn cộng đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp này cũng không phải nộp báo cáo tài chính cho SEC.

Lỗ hổng trong triển khai các gói hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ Lỗ hổng trong triển khai các gói hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ

VTV.vn - Lỗ hổng nào đã mở đường cho các công ty lớn tại Mỹ giành được suất hỗ trợ của các doanh nghiệp nhỏ?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước