Mỹ: Quốc hội nhất trí khoản ngân sách chi tiêu 1.000 tỉ USD

VTV24 (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 10/12/2014 14:40 GMT+7

Quốc hội Mỹ vừa đi đến thỏa thuận mức ngân sách chi tiêu trị giá 1.100 tỉ USD cho năm tới trước hạn chót vào tối mai (11/12).

Động thái này nhằm giúp chính phủ Mỹ tránh khỏi kịch bản đóng cửa chính phủ như năm ngoái, đồng thời cung cấp đủ ngân sách chi tiêu liên bang tới tận tháng 9/2015.

Nguồn ngân sách này sẽ được san sẻ cho nhiều lĩnh vực, bao gồm cả việc đối phó với sự lan rộng của đại dịch Ebola tại Tây Phi. Tuy nhiên, các nghị sĩ vẫn đang tranh cãi về các nguồn quỹ liên quan tới nhập cư mà Tổng thống Obama đề xuất.

Dự kiến dự thảo này sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 11/12.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước