Mỹ thâm hụt ngân sách cao nhất từ năm 2012

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/10/2018 17:56 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo cho biết, thâm hụt ngân sách của Mỹ đã tăng lên mức cao trong 6 năm qua ở mức 779 tỷ USD.

Trong tài khóa 2018, kết thúc ngày 30/9 vừa qua, ngân sách Mỹ thu về 3.300 tỷ USD, song bội chi tới 4.100 tỷ USD. Điều này khiến mức thâm hụt ngân sách tăng 17% lên mức cao nhất kể từ năm 2012.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cảnh báo tình trạng thâm hụt ngân sách liên tục gia tăng sẽ khiến mức nợ công của nước này tăng mạnh trong 30 năm tới nếu các đạo luật hiện hành không được điều chỉnh. Dự báo quy mô nợ công của Mỹ có thể tăng lên 152% GDP vào năm 2048, chạm mức cao nhất trong lịch sử nước này.

Mỹ cần vay gần 300 tỷ USD để giảm thâm hụt ngân sách nghiêm trọng Mỹ cần vay gần 300 tỷ USD để giảm thâm hụt ngân sách nghiêm trọng

VTV.vn - Trong bối cảnh căng thẳng thương mại với chủ nợ lớn nhất là Trung Quốc, Mỹ buộc phải vay thêm 300 tỷ USD tuần này do thâm hụt ngân sách.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước