Mỹ thúc đẩy phát triển hạ tầng trạm sạc ô tô điện

Thái Thanh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 17/02/2022 11:25 GMT+7

Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Nhằm đạt mục tiêu sẽ có một nửa số lượng ô tô bán ra tại Mỹ đến năm 2030 là xe điện, Chính phủ nước này đang nỗ lực đẩy mạnh việc mở rộng cơ sở hạ tầng cho xe điện.

Hiện nhiều trạm nạp điện kiêm đỗ xe đã được xây dựng tại nội đô các thành phố của Mỹ. Hay trên các tuyến đường liên bang, nhiều trạm sạc điện, sử dụng năng lượng mặt trời đã được xây dựng.

Trên toàn nước Mỹ, thống kê mới có 122 nghìn trạm sạc, ở 48 nghìn địa điểm khác nhau và đây được coi là điểm nghẽn phát triển xe điện. Một nửa số người Mỹ được hỏi đã trả lời chiếc xe tiếp theo có thể là xe điện. Nếu việc nạp điện dễ dàng hơn, số người chuyển đổi sẽ còn tăng lên.

Tuần trước, một công ty của Australia chuyên sản xuất bộ nạp cho ô tô điện đã công bố xây dựng nhà máy sản xuất bộ nạp điện cho ô tô tại Mỹ.

"Hôm nay, chúng tôi trân trọng thông báo chính thức xây dựng nhà máy sản xuất trạm sạc điện cho ô tô của Mỹ, đặt tại bang Tennessee và sản phẩm đầu tiên sẽ có mặt ở thị trường vào mùa Thu năm nay. Trước mắt nhà máy sản xuất 10 nghìn bộ sạc nhanh và sẽ tăng lên 30 nghìn bộ", bà Jane Hunter - Chủ tịch Công ty Tritium, Australia cho hay.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá, việc xây dựng nhà máy này sẽ tạo hiệu ứng lan toả, trước mắt là bộ sạc cho xe du lịch, sau đó cả xe tải và đóng góp tích cực cho nền kinh tế Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: "Đó là một sự đảm bảo chắc chắn rằng, nước Mỹ sẽ dẫn đầu thế giới trong công nghiệp ô tô điện. Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới hiện nay, nhưng điều đó sẽ thay đổi bởi vì Mỹ sẽ xây dựng một hệ thống ô tô điện thuận tiện, thực tế, với một hệ thống trạm xạc trên toàn nước Mỹ".

Khi thông qua dự luật cơ sở hạ tầng, Mỹ đã dành 7,5 tỷ USD để xây dựng hệ thống 500 nghìn trạm sạc cho xe điện.

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Năng lượng Mỹ đang làm việc với các bang để phân chia số tiền trên, nhằm thúc đẩy việc xây dựng các trạm sạc ở hành lang tất cả các tuyến đường liên bang nước Mỹ.

GM đầu tư 7 tỷ USD để tăng năng lực sản xuất ô tô điện tại Mỹ GM đầu tư 7 tỷ USD để tăng năng lực sản xuất ô tô điện tại Mỹ

VTV.vn - Công ty sản xuất xe ô tô General Motors (GM) của Mỹ đã quyết định đầu tư 7 tỷ USD cho cuộc chiến xe điện với Ford và Tesla.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước