Mỹ - Trung kết thúc ngày đàm phán cấp cao đầu tiên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/01/2019 09:50 GMT+7

VTV.vn - Rạng sáng 31/1 (theo giờ Việt Nam), các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày đầu tiên trong vòng đàm phán cấp cao mới tại thủ đô Washington.

Dẫn đầu phía Mỹ là Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và phía Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc làm trưởng đoàn. Đây là cuộc đàm phán cấp cao nhất giữa hai bên sau khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 12/2018 nhất trí "đình chiến thương mại" trong 90 ngày để tiến hành thương lượng.

Hiện các chuyên gia nhận định có rất ít dấu hiệu cho thấy các quan chức Trung Quốc sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu căn bản của Mỹ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cũng như chấm dứt các chính sách mà Washington cho là để buộc các công ty của nước này chuyển giao công nghệ cho các đối tác Trung Quốc.

Thời hạn đình chiến là ngày 1/3, nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% hiện nay lên 25% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Thông tin đàm phán và việc FED tuyên bố thận trọng trong việc tăng lãi suất đã kéo cả 3 chỉ số chính của phố Wall tăng điểm trong phiên này.

Tình báo Mỹ gọi Trung Quốc là mối đe dọa trong lĩnh vực công nghệ Tình báo Mỹ gọi Trung Quốc là mối đe dọa trong lĩnh vực công nghệ

VTV.vn - Cơ quan tình báo Quốc gia Mỹ chính thức đưa ra cảnh báo rằng những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ và phản gián là mối đe dọa lớn với Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước