Trước thềm đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc

Trường Sơn, Tuấn Trung (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 30/01/2019 09:10 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Cuộc đàm phán diễn ra khi chỉ còn khoảng 1 tháng để giải quyết những khác biệt trước khi thỏa thuận ngưng chiến thương mại giữa hai bên hết hiệu lực vào đầu tháng 3 tới.

Trong hai ngày 30/1 và 31/1, tại Thủ đô Washington D.C, Mỹ và Trung Quốc sẽ tiến hành vòng đàm phán thương mại thứ hai kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị G20 tại Argentina.

Theo thông báo từ cả hai phía, đoàn đàm phán Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu tới Washington lần này gồm 30 thành viên cao cấp trong các lĩnh vực kinh tế trọng yếu của Trung Quốc.

Dẫn đầu phía Mỹ là đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng Bộ Tài chính nước này.

Nhà Trắng cho biết đây là đợt đàm phán có phạm vi sâu rộng nhất trong lịch sử đàm phán giữa hai nước. Các yêu cầu chính của Mỹ trong đàm phán hiện nay không chỉ có vấn đề thâm hụt thương mại mà còn bao gồm yêu cầu về tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ của Mỹ tại Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc cắt giảm trợ cấp cho các ngành công nghiệp trong nước và mở rộng cửa thị trường hơn nữa cho các công ty Mỹ.

Ông Larry Kudlow - Cố vấn kinh tế Nhà Trắng cho biết: "Chúng tôi sẽ thảo luận mọi vấn đề, từ cáo buộc đánh cắp công nghệ, sở hữu trí tuệ, ép buộc chuyển giao, can thiệp mạng, hàng hóa, phụ trợ công nghiệp, dịch vụ tài chính, vấn đề sở hữu. Chưa bao giờ phạm vi đàm phán rộng lớn như vậy".

Hai ngày trước khi diễn ra cuộc đàm phán, Bộ Tư pháp Mỹ chính thức đưa ra các cáo buộc truy tố tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei. Phía Mỹ đồng thời cũng lên tiếng hạ thấp kỳ vọng vào một kết quả đột phá trong vòng đàm phán lần này.

Còn khoảng một tháng trước khi thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung hết hiệu lực. Phía Mỹ cho biết hai bên có thể sẽ có thể tiến hành thêm các cuộc đàm phán cấp cao sau cuộc gặp tại Washington lần này.

Trong khi bất đồng và căng thẳng vẫn còn tiếp diễn, kịch bản khả quan nhất được dự báo là tới đầu tháng 3/2019, hai bên sẽ gia hạn thời gian đình chiến để tiếp tục đàm phán, sau khi Trung Quốc đưa ra một số nhượng bộ nhất định.

Trung Quốc phản ứng về vụ Mỹ truy tố Huawei Trung Quốc phản ứng về vụ Mỹ truy tố Huawei Ván cờ cân não Mỹ - Trung: Ai đang thắng thế? Ván cờ cân não Mỹ - Trung: Ai đang thắng thế? Quan chức Trung Quốc tới Mỹ chuẩn bị các cuộc đàm phán cấp cao Quan chức Trung Quốc tới Mỹ chuẩn bị các cuộc đàm phán cấp cao

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước