Mỹ, Trung Quốc vẫn nhập khẩu nhiều trái cây Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/05/2020 12:39 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo điện tử Pháp Luật TP.HCM)

VTV.vn - Trong khi các mặt hàng nông sản khác đều bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19, lượng rau quả của nước ta xuất sang các thị trường lại có chiều hướng tăng.

Trong 4 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu rau quả tăng 5% so với cùng kỳ, đạt giá trị 203 triệu USD. Về thị trường, Trung Quốc vẫn là thị trường chiếm thị phần lớn nhất với kim ngạch nhập khẩu đạt gần 2,8 tỷ USD, tiếp đến là Mỹ và EU. 

Bên cạnh đó, nhiều thị trường tăng nhập khẩu hàng nông sản từ Việt Nam trong 4 tháng đầu năm như Nhật Bản và các nước ASEAN với mức tăng từ 3 - 7% so với cùng kỳ năm 2019.


Xuất khẩu trái cây ĐBSCL và những chuyển biến lớn về chất Xuất khẩu trái cây ĐBSCL và những chuyển biến lớn về chất

VTV.vn - Ở ĐBSCL, trong những năm gần đây đã có một sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy nông dân cũng như các quyết sách khi không còn “thượng tôn” cây lúa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước