Tiền Giang đề nghị xây kho bảo quản trái cây tồn đọng do ảnh hưởng từ dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 27/02/2020 16:33 GMT+7

VTV.vn - Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, hàng chục ngàn tấn thanh long vào vụ thu hoạch ở Tiền Giang đang chịu nhiều sức ép về khả năng tiêu thụ.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang, toàn tình hiện có 9.000 ha thanh long đang thu hoạch với tổng sản lượng trên 21.000 tấn, Từ Tết đến nay do hầu hết các đơn hàng từ Trung Quốc bị hủy khiến lượng tồn kho khoảng 30%. Mặc dù địa phương đã vận động các doanh nghiệp mở kho lưu trữ thanh long nhưng vẫn không đủ.

Hiện Tiền Giang đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng cho thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí thu mua, tiêu thụ trái cây bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đồng thời ban hành cơ chế hỗ trợ tiền điện cho các doanh nghiệp đang thu mua. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến trái cây tại Tiền Giang.

Là địa phương có diện tích trái cây lớn tốp đầu các tỉnh Tây Nam Bộ, Tiền Giang có 74 doanh nghiệp và cơ sở thu mua thanh long nhưng chỉ 40 cơ sở có kho lạnh bảo quản với sức chứa hơn 7.000 tấn/tổng sản lượng toàn vùng là 21.000.

Vào thời điểm này, giá thanh long cùng một số mặt hàng nông sản khác đang tăng dần trở lại, nhưng tình hình vẫn còn phức tạp, do đó vẫn cần những giải pháp đồng bộ khác để bảo đảm sự ổn định cho người nông dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước