Mỹ và Mexico không đạt được thỏa thuận về thuế quan và người nhập cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/06/2019 08:45 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Mỹ và Mexico đã không thành công trong việc tìm kiếm một thỏa thuận về vấn đề thuế quan và hạn chế dòng người nhập cư trái phép vào Mỹ.

Các cuộc đàm phán tại Nhà Trắng diễn ra ít ngày trước thời điểm 10/6, khi mức thuế 5% mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên tất cả hàng nhập khẩu từ Mexico chính thức có hiệu lực. 

Kết quả này không hoàn toàn bất ngờ, mặc dù Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro trước đó đã nhận xét rằng, Mexico đặc biệt quan tâm đến cảnh báo từ phía Mỹ và biện pháp thuế quan có thể sẽ không còn cần thiết. Hiện phía Mexico cũng đã lên danh sách các sản phẩm của Mỹ có thể bị áp thuế trả đũa. Tổng thống Trump cho biết đàm phán vẫn còn tiếp tục.

Tranh cãi về thuế quan giữa Mexico và Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt Tranh cãi về thuế quan giữa Mexico và Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

VTV.vn - Tranh cãi thuế quan giữa Mỹ và Mexico dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Mỹ sẽ áp đặt mức thuế 5% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mexico.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước