Mỹ và Trung Quốc đứng đầu về xuất nhập khẩu của Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/10/2019 08:31 GMT+7

VTV.vn - Đóng góp số một cho việc tăng giá trị xuất khẩu của nước ta là thị trường Mỹ. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc chiếm thị phần lớn về kim ngạch nhập khẩu.

Cán cân thương mại hàng hóa trong 9 tháng đầu năm 2019 của Việt Nam đã đạt mức thặng dư cao nhất từ trước tới nay với con số xuất siêu lên đến 7,1 tỷ USD. Con số này vượt hơn 1 tỷ USD so với ước tính được các nhà chuyên môn đưa ra vài ngày trước đó. Đây là thông tin do Tổng cục Hải quan đưa ra.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thặng dư cán cân thương mại khoảng 24,6 tỷ USD. Ngược lại, doanh nghiệp trong nước thâm hụt hơn 17,5 tỷ USD.


Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy xuất, nhập khẩu nông sản Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy xuất, nhập khẩu nông sản

VTV.vn - Để nâng cao tỷ trọng xuất khẩu chính ngạch các mặt hàng nông sản, thời gian gần đây, các cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc đã tăng cường thúc đẩy đàm phán.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước