Mỹ yêu cầu Trung Quốc hoàn tất cam kết thương mại vào năm 2025

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/04/2019 15:19 GMT+7

Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn - Năm 2025 Trung Quốc sẽ mua thêm hàng hóa của Mỹ, bao gồm đậu nành và các sản phẩm năng lượng và mở cửa đối các công ty Mỹ hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc.

Nếu không thực hiện được, Trung Quốc có thể sẽ gặp phải sự trả đũa từ Mỹ.

Cũng trong khuôn khổ đàm phán lần này, phía Trung Quốc lần đầu tiên đã phải thừa nhận Mỹ có lý do chính đáng khi phàn nàn về tình trạng trộm cắp tài sản trí tuệ, tấn công mạng và chuyển giao công nghệ bắt buộc.

Một nguồn tin cho biết Bắc Kinh đã có động thái nhượng bộ hơn nữa trong vòng đàm phán lần này, bao gồm việc mở cửa thị trường và thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Trung để "chốt" thỏa thuận vào cuối tháng 4 này.

Financial Times: Mỹ - Trung đạt 90#phantram thỏa thuận về thương mại Financial Times: Mỹ - Trung đạt 90#phantram thỏa thuận về thương mại Trung Quốc tiếp tục ngừng tăng thuế ô tô Mỹ Trung Quốc tiếp tục ngừng tăng thuế ô tô Mỹ Mỹ - Trung Quốc kết thúc vòng đàm phán thương mại mới nhất Mỹ - Trung Quốc kết thúc vòng đàm phán thương mại mới nhất

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước