Trung Quốc, Mỹ thảo luận về dỡ bỏ toàn bộ thuế bổ sung

Viết Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 10/03/2019 07:05 GMT+7

Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn - Trung Quốc đang thương lượng với Mỹ về thỏa thuận dỡ bỏ tất cả các loại thuế bổ sung mà hai bên đã áp đặt đối với hàng hóa của nhau trong bối cảnh tranh chấp thương mại.

Phát biểu tại buổi họp báo bên lề kỳ họp thường niên Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội Trung Quốc), đang diễn ra ở Thủ đô Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Thương mại Vương Thụ Văn cho rằng việc tăng thuế đã gây phương hại đến lợi ích kinh tế của cả Trung Quốc, Mỹ và toàn thế giới.

Ông khẳng định cả hai bên phải đạt được một thỏa thuận để xóa bỏ toàn bộ thuế quan bổ sung áp đặt đối với nhau để từ đó cho phép quan hệ thương mại song phương trở lại lộ trình bình thường.

Ông Vương Thụ Văn cũng nhấn mạnh bất cứ cơ chế thực thi nào cũng đều phải "hai chiều, công bằng và bình đẳng".

Trung Quốc lạc quan về đàm phán thương mại với Mỹ Trung Quốc lạc quan về đàm phán thương mại với Mỹ Giá dầu tăng trước triển vọng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Giá dầu tăng trước triển vọng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Mỹ và Trung Quốc tiến gần tới thỏa thuận thương mại Mỹ và Trung Quốc tiến gần tới thỏa thuận thương mại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước