Myanmar tiếp tục mở cửa cho nước ngoài khai thác dầu mỏ

Phương My (VTV24 – bantintaichinh@vtv.gov.vn)-Thứ sáu, ngày 17/10/2014 16:59 GMT+7

Với nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí ga dồi dào, Myanmar đang là điểm đến mới đầy hứa hẹn của các công ty dầu khí nước ngoài.

Myanmar dự tính sẽ mở thêm 15 lô thăm dò dầu khí cho tới cuối năm nay. Hiện mới chỉ có 40 lô đang được các tập đoàn dầu khí nước ngoài như Total, Shell và Chevron khai thác.

Tính đến tháng 8 năm nay, lĩnh vực khai thác dầu mỏ đã thu hút tới 15 tỉ USD, tương đương 30% nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Myanmar.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, khai thác dầu mỏ sẽ trở thành một trong những mũi nhọn kinh tế của Myanmar, và nguồn lợi thu được sẽ hướng đến phát triển kinh tế đất nước.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước