Năm 2014: Các mục tiêu tài chính đều được đảm bảo

Minh Loan (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 24/12/2014 19:58 GMT+7

Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết ngành tài chính năm 2014. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Tài chính)

Năm 2014 có nhiều biến động, kinh tế còn khó khăn, nhưng kết quả của ngành tài chính khá tốt. Nhiều kế hoạch đã hoàn thành và các mục tiêu tài chính được đảm bảo.

Sáng nay (24/12), Bộ Tài chính đã tổng kết năm 2014. Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 22/12/2014, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 831.000 tỷ đồng, đạt hơn 106% dự toán, bằng hơn 98% số ước thu cả năm đã báo cáo Quốc hội.

Hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán được giao. Với nguồn vượt thu ngân sách Nhà nước, dành 10.000 tỷ đồng chuyển nguồn sang 2015 thực hiện chính sách tiền lương; phần còn lại tập trung thanh toán nợ và tăng chi trả nợ của ngân sách nhà nước.

Ước cả năm 2014, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi đối với gần 687.000 tỷ đồng chi thường xuyên, đạt 97,5% dự toán. Bên cạnh đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phát hiện khoảng 37.000 khoản chi chưa đúng quy định.

Dự kiến, dư nợ công đến hết năm 2014 là 60,3%GDP; nợ Chính phủ gần 47%GDP; nợ nước ngoài gần 40%GDP, đảm bảo các chỉ tiêu nợ trong giới hạn cho phép, không tác động lớn đến kinh tế vĩ mô.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước