Năm 2014, xử lý hơn 200.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Nguyễn Sơn (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 29/01/2015 21:05 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: báo Công thương)

Năm 2014, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 206.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại.

Hôm nay (29/01), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2015. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tháng 3/2014, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được thành lập, thay thế cho Ban chỉ đạo 127 Trung ương, với quy mô lớn hơn, tổ chức chặt chẽ hơn để nâng cao hiệu quả công tác.

Nhiều địa phương đã có sự chuyển biến tích cực về kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Năm 2014, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 206.000 vụ việc vi phạm.

Số tiền thu nộp ngân sách từ xử phạt hành chính, bán hàng tịch thu và truy thu thuế đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với năm 2013. Tuy nhiên, chỉ có hơn 2080 vụ bị khởi tố hình sự, chỉ chiếm hơn 2% số vụ vi phạm.

Những đường dây buôn lậu, gian lận thương mại quy mô lớn đã bị phát hiện, có sự bao che, tiếp tay của một số cán bộ thoái hóa, biến chất trong lực lượng chức năng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện văn bản pháp luật về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, gắn kết quả công tác với vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từng địa bàn để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước