Năm 2015 Việt Nam sẽ chủ động điều hành lạm phát 5%

-Thứ tư, ngày 03/12/2014 10:44 GMT+7

Năm 2015, Việt Nam sẽ chủ động kiểm soát lạm phát ở mức 5%, tăng hơn so với mức 3% trong năm 2014, nhằm tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển.

Đây là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Việt Nam đã vươn lên đạt được những thành tựu, kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực cả về kinh tế, chính trị xã hội, cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, Việt Nam cũng nghiêm túc nhìn nhận những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô tốt hơn, vững chắc hơn. Tỷ giá, lãi suất sẽ được kiểm soát ổn định. Lạm phát sẽ được chủ động kiểm soát ở mức 5% thay vì mức dưới 3% trong năm 2014 để tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng GDP năm 2014 sẽ là trên 5,9% và 2015 sẽ tăng trưởng ở mức 6,2%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước