Năm 2018, dự kiến Việt Nam xuất khẩu 6,15 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 3,15 tỷ USD

Tấn Hưng - Phú Cường (VTV9)-Thứ tư, ngày 05/12/2018 08:15 GMT+7

Chế biến gạo xuất khẩu. (Ảnh minh họa: Đình Huệ/TTXVN)

VTV.vn - Dự kiến nước ta có thể xuất khẩu 6,15 triệu tấn với kim ngạch 3,15 tỷ USD cho cả năm 2018.

Nhờ những yếu tố về thị trường, tháng cuối năm 2018, gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục có những thuận lợi. Đến hết tháng 11, Việt Nam xuất khẩu 5,7 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 2,9 tỷ USD, tăng cả lượng và giá trị so với năm 2017. Mục tiêu còn lại 450.000 tấn trong tháng 12 có thể đạt được bởi thị trường đang có tín hiệu tích cực.

Hiện Indonesia và Philippines đang tăng cường nhập khẩu gạo Việt Nam. Trong phiên mở thầu nhập 500.000 tấn gạo vào ngày 20/11 của Philippines, nước ta đã giành được hợp đồng xuất khẩu với khối lượng 118.000 tấn. Trong thời gian qua, Trung Quốc vẫn đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam với khoảng 24% thị phần.

Gạo Việt khẳng định vị trí top 3 về xuất khẩu Gạo Việt khẳng định vị trí top 3 về xuất khẩu

VTV.vn - Sau nhiều năm thăng trầm, Việt Nam đã khẳng định được vị trí top 3 về xuất khẩu gạo một cách đầy hãnh diện.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước