Xuất khẩu gạo thơm Việt Nam đạt giá trị cao

Tấn Hưng - Phú Cường (VTV9)-Thứ tư, ngày 14/11/2018 06:04 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo An ninh Thủ đô)

VTV.vn - Bộ NN&PTNT cho biết, sản phẩm gạo trắng, gạo thơm, gạo chất lượng cao của Việt Nam không ngừng gia tăng về số lượng và đạt giá trị cao.

Theo Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu gạo trong 10 tháng qua là 5,2 triệu tấn, đạt kim ngạch 2,6 tỷ USD. 

Trong đó, giá giá gạo thơm Jasmine xuất khẩu đạt cao nhất 575 USD/tấn, tiếp đến là gạo Japonica 526 USD/tấn. Riêng giá gạo 5% tấm bình quân của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10 đạt 410 USD/tấn, cao hơn gạo của Ấn Độ và tương đương của Thái Lan. Đây cũng là nguyên nhân giúp giá trị xuất khẩu gạo của nước ta tăng đến hơn 14% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.


Xuất khẩu gạo thơm nhiều tiềm năng Xuất khẩu gạo thơm nhiều tiềm năng

 Trong khi xuất khẩu gạo đang gặp nhiều khó khăn, thì mặt hàng gạo thơm lại đang thuận lợi trong xuất khẩu và còn nhiều tiềm năng trong những tháng tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước