Năm 2018, hàng loạt startup công nghệ Trung Quốc “gục ngã”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/12/2018 15:36 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Năm vừa qua, hàng loạt startup đã "gục ngã" trong cuộc cạnh tranh khắc nghiệt giữa các hãng công nghệ tại Trung Quốc.

Bất chấp nhiều khó khăn, 2018 vẫn được xem là một năm "ăn nên làm ra" với giới công nghệ Trung Quốc khi nhiều startup như: Xiaomi, Pinduoduo hay Tencent Music đã cất cánh và lên sàn thành công. Tuy nhiên, hàng loạt cái tên khác đã gục ngã trong cuộc cạnh tranh khắc nghiệt này.

Điển hình là thương hiệu điện thoại thông minh giá rẻ Gionee. Từng có doanh số tiêu thụ lên đến 32 triệu chiếc điện thoại/năm, công ty này vừa phải tuyên bố phá sản với khoản nợ gần 3 tỷ USD, do không theo kịp cuộc đua với Xiaomi và Huawei. Bên cạnh Gionee, có tới 400 nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đã biến mất trong 4 năm qua.

Trong khi đó, lĩnh vực xe đạp chia sẻ tại nước này cũng rơi vào khó khăn khi một trong hai cái tên lớn nhất là Ofo đang tính tới khả năng phá sản, trong khi công ty còn lại là Mobike cũng vừa chứng kiến CEO phải ra đi.

Startup Việt vươn ra thị trường Đông Nam Á và Đông Á với công nghệ 4.0 Startup Việt vươn ra thị trường Đông Nam Á và Đông Á với công nghệ 4.0

VTV.vn - Việt Nam sở hữu nền tảng lớn về toán và công nghệ, đặc biệt, yếu tố con người là một lợi thế để Việt Nam đón đầu xu hướng công nghệ 4.0

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước